Thủ tướng D.Metvedev được bầu lại làm Chủ tịch đảng "Nước Nga thống nhất"

Thủ tướng D.Metvedev được bầu lại làm Chủ tịch đảng "Nước Nga thống nhất"
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (thứ 2, bên phải) tại Đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất ở Moskva ngày 22/1. EPA/TTXVN
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (thứ 2, bên phải) tại Đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất ở Moskva ngày 22/1. EPA/TTXVN

Theo điều lệ đảng "Nước Nga thống nhất", Chủ tịch đảng được bầu có thể không phải là thành viên của đảng, có quyền triệu tập đại hội bất thường của đảng hoặc của Hội đồng tối cao, Đại hội đồng cũng như Chủ tịch Đại hội đồng. Chủ tịch đảng cũng có quyền tạm dừng thẩm quyền các thành viên các cơ quan lãnh đạo của đảng (ngoại trừ nghị quyết đại hội đảng). Thẩm quyền của Chủ tịch đảng có thể bị chấm dứt trong trường hợp tự nguyện từ bỏ hoặc theo nghị quyết đại hội đảng. Được thành lập năm 2001, đảng "Nước Nga thống nhất" hiện kiểm soát 343/450 ghế trong Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga sau chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2016. 

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại Đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất ở Moskva ngày 22/1. EPA/TTXVN
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại Đại hội Đảng Nước Nga Thống nhất ở Moskva ngày 22/1. EPA/TTXVN

Có thể bạn quan tâm