Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ với Ban Dân vận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng ký kết Chương trình phối hợp công tác. Ảnh: NgọcThiện- TTXVN.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng ký kết Chương trình phối hợp công tác. Ảnh: NgọcThiện- TTXVN.


Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Ban Dân vận Trung ương  ẽ phối hợp công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ các nội dung liên quan đến công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở vùng Tây Nam bộ; phối hợp công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát trên địa bàn Tây Nam bộ; đồng thời phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác dân vận, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị ở vùng Tây Nam bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công. 

Ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 Ban về lĩnh vực tuyên truyền giai đoạn 2016-2021. Ảnh: NgọcThiện- TTXVN.
 Ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 Ban về lĩnh vực tuyên truyền giai đoạn 2016-2021. Ảnh: NgọcThiện- TTXVN.


Theo đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Định hướng tư tưởng, chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo góp phần giải quyết nhanh các vấn đề bức xúc của nhân dân có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động từ Trung ương đến cơ sở, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Luật tín ngưỡng tôn giáo và Luật dân tộc khi có hiệu lực thi hành... 

Theo ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, thông qua việc ký kết trên sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa 3 cơ quan; qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đơn vị đã đề ra./. 

Có thể bạn quan tâm