Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Cần Thơ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã bám rất sát các chức năng, nhiệm vụ, phối hợp khá thường xuyên, tích cực với các tỉnh, thành trong khu vực để làm tốt các chức trách của mình như chỉ đạo, phối hợp, tham mưu các vấn đề về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác...Năm 2016, vùng Tây Nam bộ trải qua điều kiện hết sức khó khăn, trong đó tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra chưa từng có đã làm ảnh hưởng rất nặng nề đối với sản xuất và sinh kế của người dân. 

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ các tỉnh thành, sự hỗ trợ của Trung ương, toàn vùng Tây Nam bộ vẫn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sinh kế cho người dân. 

Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Chiều 8/1/2017, tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Thanh Liêm- TTXVN
 Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Thanh Liêm- TTXVN

* Trước đó, sáng cùng ngày,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đi khảo sát Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi nhánh Cảng Cái Cui thuộc Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đi khảo sát Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi nhánh Cảng Cái Cui thuộc Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm- TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đi khảo sát Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi nhánh Cảng Cái Cui thuộc Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm- TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu sau khi đi khảo sát Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi nhánh Cảng Cái Cui thuộc Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm- TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu sau khi đi khảo sát Tân Cảng Cái Cui thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Chi nhánh Cảng Cái Cui thuộc Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm- TTXVN

Có thể bạn quan tâm