Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Edelgard Bulmahn

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Edelgard Bulmahn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Edelgard Bulmahn đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Edelgard Bulmahn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ảnh: An Đăng - TTXVN

Vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Đức sang Việt Nam tham dự Đối thoại lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) với chủ đề "Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và Đức", Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng, sự thành công của cuộc Đối thoại sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Khẳng định Đức là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là về kinh tế, thương mại. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Chính phủ và Quốc hội Đức ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVFTA); tin tưởng EVFTA sẽ là đòn bẩy quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EU, trong đó có Đức.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, thời gian qua mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Đức không ngừng được củng cố và phát triển tích cực; mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Edelgard Bulmahn đóng góp nhiều hơn để thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện hai nước ngày càng sâu sắc.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa liên bang Đức Edelgard Bulmahn cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định sẽ thúc đẩy phía Đức tiếp tục ủng hộ để EU sớm phê chuẩn EVFTA. Phó Chủ tịch Quốc hội Edelgard Bulmahn cho rằng, việc áp dụng Hiệp định này sẽ mở ra cho hai nước những cơ hội mới, thuận lợi hơn cho hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại. Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Chủ tịch Quốc hội Edelgard Bulmahn mong muốn hai nước sẽ tạo thêm nhiều điều kiện để doanh nghiệp tăng cường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực thế mạnh./.

Có thể bạn quan tâm