Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary

Vui mừng được đón Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Gergely Gulyás sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong những ngày đầu năm mới 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưukhẳng định Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hungary năm 2016 đạt 150 triệu USD (tăng 10% so với năm 2015). Tuy nhiên, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng, mong muốn của hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, hai bên rà soát việc triển khai kết quả Khóa họp VI của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hungary, phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác song phương để trao đổi, thống nhất trong Khóa họp lần thứ VII sắp tới. 

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Hoan nghênh việc hai bên ký Hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu Euro, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam và Hungary đi vào thực chất, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, Hungary thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) sớm ký kết và tiến tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Hungary hỗ trợ xúc tiến du lịch và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch cho Việt Nam; giúp Việt Nam phục chế, trùng tu di tích, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản và khảo cổ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh chung với đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh chung với đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Gergely Gulyás bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đất nước có nhiều mối quan hệ truyền thống với Hungary. Cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hungary năm 2016 đạt 150 triệu USD chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary khẳng định Hungary sẽ cố gắng để thúc đẩy Liên minh châu Âu sớm ký kết và tiến tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu. 

Ấn tượng với con số hơn bốn nghìn người Việt Nam đã từng học tập tại Hungary trong suốt những thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Phó Chủ tịch Quốc hội Gergely Gulyás mong muốn thời gian tới sẽ cấp học bổng nhiều hơn nữa cho các sinh viên của Việt Nam sang học tập tại Hungary. Phó Chủ tịch Quốc hội Gergely Gulyás cho biết, trong đào tạo đại học, Hungary có thế mạnh trong đào tạo kỹ sư và ngành y. Đây cũng là những lĩnh vực mà Hungary mong muốn sinh viên Việt Nam sang theo học. 
 

Có thể bạn quan tâm