Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và chúc Tết tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và chúc Tết tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các dân tộc tại tỉnh Bắc Giang .

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các hộ nghèo, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các hộ nghèo, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng trước những phát triển của tỉnh Bắc Giang trong những năm vừa qua. Nổi bật là, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung cao cho việc rà soát lại quy hoạch, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo những vùng còn nhiều khó khăn, vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa miền xuôi và miền núi. Năm 2016, Bắc Giang là một trong những tỉnh đạt tất cả các tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thu ngân sách đạt khá, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực... 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên y tế và các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng với các bác sỹ, bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng với các bác sỹ, bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017, sáng 17/1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm và chúc tết cán bộ, quân dân tỉnh Bắc Giang. Cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017, sáng 17/1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm và chúc tết cán bộ, quân dân tỉnh Bắc Giang. Cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm, chúc Tết thương, bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các thương bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức của Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đồng chí Tòng Thị Phóng trân trọng ý chí, nghị lực vươn lên của các thương, bệnh binh của Trung tâm trong việc thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "thương binh tàn nhưng không phế'', đã vượt lên những đau đớn về thể xác, giữ vững đạo đức cách mạng, tiếp tục gìn giữ, phát huy bản chất ''Bộ đội cụ Hồ'', nêu tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, phấn đấu để sống vui, sống có ích cho gia đình và cộng đồng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà Tết cho các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà Tết cho các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Có thể bạn quan tâm