Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Sau khi nghe Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của tỉnh Trà Vinh trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung thực hiện công tác qui hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa và nâng cao chuỗi giá trị. Về xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần rà soát lại những khó khăn, bất cập để xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; tập trung nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đối với đặc thù địa phương. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.


Đối với những kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận và sẽ đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đến khảo sát dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên địa bàn huyện Tiểu Cần nối Trà Vinh – Sóc Trăng, Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu và thăm xã Đông Hải là một trong 4 xã đảo thuộc huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh./.


 

Có thể bạn quan tâm