Phản ứng của Liên hợp quốc và các nước trước việc Mỹ không kích quân đội Syria

Phản ứng của Liên hợp quốc và các nước trước việc Mỹ không kích quân đội Syria

Vụ tấn công trên nhằm đáp trả một vụ không kích bị nghi là sử dụng vũ khí hóa học làm hàng chục thường dân Syria thiệt mạng hôm 4/4. Phát biểu trước cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, quan chức phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ Jeffrey Feltman tuyên bố cần phải ngay lập tức hành động để bảo vệ người dân Syria, song hành động đó phải được "dựa trên các nguyên tắc của LHQ và luật pháp quốc tế".

Toàn cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria ở New York ngày 7/4. THX/ TTXVN
Toàn cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng bảo an LHQ về Syria ở New York ngày 7/4. THX/ TTXVN

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tại cuộc họp đã cảnh báo Mỹ sẵn sàng có thêm hành động quân sự ở Syria sau vụ tấn công bằng tên lửa trên vì "Ngăn chặn sự phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học là lợi ích an ninh quốc gia sống còn của chúng tôi". Đại sứ Anh và Pháp tại LHQ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với động thái của Mỹ. Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại LHQ ông Vladimir Safronkov đã kịch liệt lên án cuộc tấn công mà ông cho là bất hợp pháp của Mỹ nhằm vào Syria, đồng thời cảnh báo rằng hành động leo thang chiến tranh này của Washington có thể gây ra những hậu quả "cực kỳ nghiêm trọng" đối với sự ổn định của khu vực và quốc tế. Theo Phó Đại sứ Nga, hành động của Mỹ còn phá hỏng những tiến triển gần đây trong các cuộc hòa đàm cho Syria do LHQ dẫn đầu. Ông cũng cho rằng vụ tấn công của Mỹ tại Syria còn nhằm mục tiêu làm xao lãng sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào những thương vong của dân thường tại Iraq và Syria do các hành động đơn phương của Mỹ gây ra.

* Liên quan tới sự việc nghiêm trọng này, Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 7/4 thông báo, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tổ chức cuộc họp với Hội đồng an ninh vào tối cùng ngày để thảo luận về vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Sharyat của Syria ở tỉnh Homs. Sau các vụ không kích nói trên, Nga đã đình chỉ thỏa thuận an toàn bay tại Syria của nước này với Mỹ. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết, Nga vẫn sẽ duy trì các kênh liên lạc kỹ thuật và quân sự mở với Washington, song không trao đổi bất kỳ thông tin nào thông qua những kênh này.

Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov (phải) tại một sự kiện ở Moskva ngày 5/4. EPA/TTXVN* Liên quan tơi
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov (phải) tại một sự kiện ở Moskva ngày 5/4. EPA/TTXVN* Liên quan tơi

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho rằng sau các cuộc không kích của Mỹ, nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa máy bay của Nga và Mỹ sẽ cao hơn rất nhiều. Nhà ngoại giao này cũng cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ chỉ có lợi cho tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác tại Syria. 

* Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo tại Tashkent (Uzbekistan) sau Hội nghị Ngoại trưởng các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đang diễn ra tại đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định đòn tấn công của Mỹ ở Syria là sự xâm lược rõ ràng với cái cơ ngụy tạo, chống lại một quốc gia có chủ quyền Syria. Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, hành động Mỹ tấn công quân đội Syria đã khiến dư luận quốc tế nhớ lại cuộc chiến được Mỹ, Anh và một số đồng minh phát động tại Iraq hồi năm 2003 mà không cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một sự kiện ở Moskva ngày 22/3. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một sự kiện ở Moskva ngày 22/3. AFP/TTXVN

Ông Sergei Lavrov  nhấn mạnh, Iraq đã bị tấn công với cái cớ rằng nước này sở hữu vũ khí hóa học, điều mà thực tế sau đó đã chứng minh là không đúng. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, hành động của Mỹ làm tổn hại quan hệ "vốn đã xuống cấp nghiêm trọng giữa Nga và Mỹ", đồng thời khẳng định Moskva sẽ yêu cầu Mỹ phải làm rõ sự thật về nguyên nhân dẫn đến quyết định tấn công quân sự Syria. Ông bày tỏ hy vọng, sự cáo buộc của Mỹ cho rằng Syria sử dụng vũ khí hóa học sẽ không khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn.

* Tại  Syria, ,ngày 7/4, Văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết vụ không kích của Mỹ vào căn cứ không quân ở miền Trung Syria sáng cùng ngày đã làm tăng quyết tâm của Syria trong cuộc chiến đánh bại các nhóm nổi dậy, đồng thời tuyên bố đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm vào các nhóm này. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Syria cũng miêu tả hành động tấn công của Mỹ là "vội vàng và vô trách nhiệm", cho thấy sự thiển cận và không hiểu biết về quân sự và chính trị.

Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn báo chí ở Damascus ngày 3/4. EPA/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn báo chí ở Damascus ngày 3/4. EPA/TTXVN

Có thể bạn quan tâm