Nga tiếp tục giành nhiều hợp đồng xuất khẩu vũ khí

Nga tiếp tục giành nhiều hợp đồng xuất khẩu vũ khí
Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa Buk-M2E của Nga tham gia một cuộc diễn tập quân sự ở Caracas, Venezuela ngày 21/5. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa Buk-M2E của Nga tham gia một cuộc diễn tập quân sự ở Caracas, Venezuela ngày 21/5. AFP/TTXVN
Tính riêng trong năm 2015, Nga đã thu được 15 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí sang nước ngoài. Theo giới phân tích, việc Nga tham gia không kích các nhóm khủng bố tại Syria, trong đó huy động những loại vũ khí tối tân chiến lược đã thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế. Do vậy, Nga đang dứng trước cơ hội phát triển thế mạnh này, vừa đảm bảo vị thế siêu cường vũ khí, vừa củng cố sức mạnh của nền kinh tế trong tình hình khó khăn hiện nay./.

Có thể bạn quan tâm