Nga để ngỏ khả năng làm mới quan hệ hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria

Nga để ngỏ khả năng làm mới quan hệ hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 27/3. EPA/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 27/3. EPA/TTXVN 

Theo ông, các nguy cơ khủng bố đe dọa an ninh là mang tính toàn cầu, không giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Vì vậy, việc các nước cùng hợp tác hỗ trợ một nước khác khi được đề nghị để đối phó với khủng bố cũng là một cách thức tự vệ, bảo đảm các lợi ích quốc gia của chính nước mình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh hành động này phải dựa trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. 

Có thể bạn quan tâm