Nga công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Đuma Quốc gia

Nga công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Đuma Quốc gia
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Dmitry Medvedev (trái) tại trụ sở đảng Nước Nga thống nhất ở thủ đô Moskva sau cuộc bầu cử ngày 18/9. EPA/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Dmitry Medvedev (trái) tại trụ sở đảng Nước Nga thống nhất ở thủ đô Moskva sau cuộc bầu cử ngày 18/9. EPA/TTXVN

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử Đuma quốc gia khóa 7 diễn ra ngày 18/9, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền giành được 343 ghế trong tổng số 450 ghế Hạ viện, đảng Cộng sản Liên bang Nga được 42 ghế, đảng Dân chủ Tự do Nga được 39 ghế, đảng Nước Nga Công bằng được 23 ghế. Như vậy, đảng Nước Nga thống nhất có đa số Hiến pháp (300 ghế) để có thể thông qua các đạo luật về Hiến pháp mà không cần liên minh với các đảng khác.

      

Có thể bạn quan tâm