Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11/2015. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11/2015. AFP/TTXVN

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng hoan nghênh những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ làm việc với các bên trong khu vực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria và nối lại đàm phán chính trị giữa Chính phủ Syria và phe đối lập. Hai bên ghi nhận sự tiến bộ gần đây trong chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, đồng thời nhất trí cần tiếp tục và tăng cường hợp tác giữa Washington và Ankara. 

Có thể bạn quan tâm