Mỹ và Israel ký thỏa thuận viện trợ quân sự lịch sử trị giá 38 tỷ USD

Mỹ và Israel ký thỏa thuận viện trợ quân sự lịch sử trị giá 38 tỷ USD
Trong ảnh (từ trái sang): Quyền Cố vấn An ninh quốc gia Israel Jacob Nagel, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon tại lễ ký thỏa thuận ở Washington D.C., ngày 14/9. THX/TTXVN
Trong ảnh (từ trái sang): Quyền Cố vấn An ninh quốc gia Israel Jacob Nagel, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon tại lễ ký thỏa thuận ở Washington D.C., ngày 14/9. THX/TTXVN

Thỏa thuận mới đạt được này sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi gói viện trợ hiện tại kết thúc vào năm 2018 và sẽ kéo dài trong vòng 10 năm. Trong số 38 tỷ USD viện trợ này, khoảng 5 tỷ USD sẽ được Mỹ dành cho việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Phát biểu tại lễ ký kết, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nhấn mạnh thỏa thuận này củng cố sự hỗ trợ bền chặt mà Mỹ luôn dành cho Israel. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định gói viện trợ lịch sử này sẽ giúp Israel tăng cường sức mạnh quân sự và hệ thống phòng thủ tên lửa. 

Có thể bạn quan tâm