Lãnh đạo Nhà nước tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

Lãnh đạo Nhà nước tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

Chiều 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào; tin tưởng kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Saleumxay Kommasith sẽ góp phần củng cố, vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, được các thế hệ Lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đánh đổi bằng xương máu của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước; tin tưởng những nội dung và những định hướng hợp tác trong thời gian tới sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất là trong bối cảnh Lào đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tích cực ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2016, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Lào anh em đã giành được trong những năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào tiếp tục triển khai thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Kế hoạch 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020). Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên một tầm cao mới. Chia sẻ về tình hình thế giới, Chủ tịch nước cho rằng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào cần không ngừng đoàn kết, tăng cường hợp tác để cùng vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Bộ Ngoại giao CHDCND Lào đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước tới CHDCND Lào. Việc chọn Lào là nước đầu tiên Chủ tịch nước đi thăm nhằm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Trong thời gian ở thăm Lào, Chủ tịch nước cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Lào sẽ trao đổi, tìm giải pháp thực hiện các thỏa thuận đã được nhất trí, nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ Lào.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith tới Chủ tịch nước. Theo Bộ trưởng Saleumxay Kommasith, các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào đang mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CHDCND Lào, tin tưởng chuyến thăm sẽ là một dấu mốc lịch sử vun đắp quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cho biết, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; đạt được sự nhất trí cao trong trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương, đa phương. Năm nay CHDCND Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, vì vậy sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao có vai trò quan trọng đóng góp vào thành công của Lào.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane đến chào xã giao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane trên cương vị Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam; cảm ơn Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước chúc Đại sứ Thongsavanh Phomvihane hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane khẳng định sẽ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối quan hệ, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào và Việt Nam triển khai các công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Hoan nghênh Ngài Saleumxay Kommasith lần đầu tiên có chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào
Saleumxay Kommasith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng chúc mừng Bộ trưởng Saleumxay Kommasith được tín nhiệm bầu vào cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tin tưởng với năng lực và bề dày kinh nghiệm, Bộ trưởng tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ Lào cũng như góp phân vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả. Quan hệ chính trị được củng cố vững chắc, đặc biệt thành công của các chuyến thăm Việt Nam lãnh đạo cấp cao hai nước đã đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tiếp tục duy trì cơ chế họp hai Chính phủ định kỳ hàng năm, để xử lý các vấn đề, kế hoạch đặt ra, trước mắt là kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhân chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng đã chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Thongloun Sisoulith tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết quả hội đàm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Ngài Saleumxay Kommasith cho biết, hai bên nhất trí đẩy mạnh việc triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước đã ký kết. Nhất là trong giai đoạn này, các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên thăm lẫn nhau, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận hai nước. Hai bên đều đánh giá cao kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước, nhất trí nhiều nội dung định hướng hợp tác thời gian tới giữa hai bộ, trong đó có các hoạt động kỷ niệm chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017) trong năm 2017.

Nhấn mạnh năm 2016 là năm quan trọng đối với Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ Lào thực hiện tốt cương vị này.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith khẳng định, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện hết sức các hoạt động đối ngoại, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. 

Có thể bạn quan tâm