Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế (phải) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế (phải) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tại buổi lễ, sau khi nghe Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,  Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thừa Thiên - Huế tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng Ni, Phật tử; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thừa Thiên - Huế đã tuyên đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2016), trong đó có đoạn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ khi thành lập đến nay, với sự thống nhất cao của các tổ chức, hệ phái Phật giáo trên cả nước, với tinh thần nhập thế, kế thừa tinh hoa 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, mọi Phật sự của Giáo hội đều định hướng theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Hoà thượng Thích Đức Thanh tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng Ni, Phật tử
 Hoà thượng Thích Đức Thanh tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Tăng Ni, Phật tử

35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Tổ chức giáo hội đã được thành lập ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, ở vùng sâu, vùng xa và hải ngoại.

Giáo hội Phật giáo đã phát triển 4 trường đại học, 34 trường trung cấp Phật học, 8 lớp Cao đẳng Phật học và đào tạo trên 100 tiến sỹ, 100 thạc sỹ, 2500 cử nhân, 4500 tăng ni tốt nghiệp trung cấp Phật học trên cả nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Các hoạt động văn hóa, an sinh, từ thiện xã hội, trùng tu, xây cất chùa chiền… đều đạt những thành tựu khả quan. Trong các năm 2008, 2014,

Quang cảnh lễ kỷ niệm
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và hội nghị thượng đỉnh Phật Giáo Asean năm 2016. Trong thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy các giá trị văn hoá Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên - Huế đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Bằng khen.
Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên - Huế đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Bằng khen.
   

Có thể bạn quan tâm