Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Lào
Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Viêng Chăn. Hai Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra trong ngày 6/9 và ngày 7/9 với chủ đề chính là những nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ năm từ trái sang) và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ năm từ trái sang) và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Ngày 6/9, các nguyên thủ ASEAN sẽ chứng kiến lễ Triển khai Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 và Sáng kiến Kế hoạch Công tác Hội nhập ASEAN III, và giới thiệu Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. 

Trong các hội nghị liên quan diễn ra trong các ngày 6-8/9, Hội nghị Cấp cao ASEAN+1, Hội nghị Cấp cao về Kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ đối toại ASEAN - Trung Quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) sẽ tập trung vào quan hệ hợp tác của 10 thành viên ASEAN với các nước đối tác đối thoại.

Chiều 6/9/2016, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Chiều 6/9/2016, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ năm từ trái sang) và các trưởng đoàn nhấn nút khởi động Chiến dịch “Du lịch ASEAN@50”. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ năm từ trái sang) và các trưởng đoàn nhấn nút khởi động Chiến dịch “Du lịch ASEAN@50”. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Quang cảnh Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Quang cảnh Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm