Hội thảo quốc gia về tình trạng tảo hôn ở Việt Nam

Hội thảo quốc gia về tình trạng tảo hôn ở Việt Nam
Phát biểu tại hội thảo, Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương chỉ rõ để xây dựng cách tiếp cận giải quyết tảo hôn ở Việt Nam, Chính phủ cần tham vấn các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc tại Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu và tổ chức xã hội dân sự, Trong đó chú trọng thay đổi các chuẩn mực xã hội nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; Cần có các giải pháp can thiệp cho trẻ em gái nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng, khuyến khích tạo điều kiện để các em được đi học trung học chuyên nghiệp, học nghề, bố trí việc làm. Song song  với các biện pháp mang tính chất phòng ngừa như: truyền thông, tư vấn, vận động thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí cho người dân.

BàTrương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
BàTrương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN

Bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ dẫn số Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định Liên hợp quốc sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam bảo đảm việc thực hiện quyền của trẻ em gái vị thành niên. Với sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và nhà nước, các trẻ em gái cần phải được thực hiện đầy đủ các quyền của mình, có điều kiện để phát triển toàn diện về mọi mặt.

Bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN

Theo báo cáo của Liên hợp quốc tại Việt Nam, tảo hôn là một hình thức cho trẻ lấy sớm trước 18 tuổi, đặc biệt các bé gái là đối tượng chính bị ép buộc lấy chồng sớm. Đây là việc làm vi phạm quyền con người rất nghiêm trọng. Mặc dù đã được luật pháp bảo vệ nhưng thực tế tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi. Nguyên nhân chính là do đói nghèo và bất bình đẳng giới. Trên thế giới hiện có hơn 700 triệu phụ nữ kết hôn dưới độ tuổi 15. Tảo hôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tương lai của trẻ vị thành niên. Đáng báo động là tỷ lệ trẻ em gái kết hôn trước tuổi 18 có nguy cơ bỏ học và nguy cơ bị bạo hành gia đình cao hơn. Phụ nữ sinh con trước 18 tuổi cũng dễ bị tử vong do biến chứng thai sản trong quá trình sinh con.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Ngọc Đức - TTXVN

Có thể bạn quan tâm