Hội nghị Cảnh sát Giao thông toàn quốc

Hội nghị Cảnh sát Giao thông toàn quốc
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (ngồi giữa), Thứ trưởng Bộ Công anphát biểu tại hội nghị. Ảnh:Văn Sơn- TTXVN
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (ngồi giữa), Thứ trưởng Bộ Công anphát biểu tại hội nghị. Ảnh:Văn Sơn- TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của nhân dân, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, năm qua lực lượng Cảnh sát Giao thông đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận...Năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chất và số người bị thương. Toàn quốc xảy ra 21.568 vụ, làm chết 8.680 người, bị thương 19.280 người. So với năm 2015, giảm 1.259 vụ, giảm 47 người chết, giảm 1.789 người bị thương. Đáng chú ý, Diễn đàn Cảnh sát Giao thông ASEAN lần thứ nhất - sáng kiến của lực lượng Cảnh sát Giao thông Việt Nam, được tổ chức thành công tại Thủ đô Hà Nội, được Cảnh sát các nước ghi nhận, đánh giá cao, tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng các nước ASEAN...

Để đáp ứng yêu cầu công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an các địa phương báo cáo, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông", Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới…

Thiếu tướng Trần Sơn Hà- Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Văn Sơn- TTXVN
Thiếu tướng Trần Sơn Hà- Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Văn Sơn- TTXVN

Cùng với đó, Cảnh sát Gaio thông tiếp tục tham mưu, chỉ đạo xây dựng các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, tập trung làm tốt công tác tuần tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2017...Lực lượng Cảnh sát Giao thông đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, vận động quần chúng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, để nâng cao ý thức của người dân tham gia giao thông, đưa pháp luật về an toàn giao thông đi vào đời sống, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân đối với hoạt động thực thi pháp luật của Cảnh sát Giao thông... 

Có thể bạn quan tâm