Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc

Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn nhất trí cho rằng xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ hệ trọng, cấp bách và lâu dài, liên quan trực tiếp đến vận mệnh của mỗi Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của hai Đảng, hai nước trong lĩnh vực công tác quan trọng này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn trong nội bộ của mỗi Đảng, vừa góp phần tăng cường chiều sâu quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

* Sàng cùng ngày,, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung-Việt; dự Lễ trao Huân chương Hữu nghị cho bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Lý Tiểu Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà Lý Tiểu Lâm trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Trung Quốc. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Huân chương Hữu nghị cho bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Huân chương Hữu nghị cho bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp thân mật đoàn đại biểu Hội hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung – Việt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  nhấn mạnh việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác giữa nhân dân hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển quan hệ hai nước. 

   Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung – Việt thời gian qua đã có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực và hiệu quả cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư mong muốn Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, góp phần vun đắp quan hệ Việt – Trung không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung-Việt;. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu hảo Trung-Việt;. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

* Cùng ngày,, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1/2017, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1/2017, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1/2017, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) Kim Lập Quần. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1/2017, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) Kim Lập Quần. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1/2017, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) Kim Lập Quần. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 Trong chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 13/1/2017, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) Kim Lập Quần. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Có thể bạn quan tâm