HĐND tỉnh Sơn La bầu các chức danh chủ chốt khóa XIV

HĐND tỉnh Sơn La bầu các chức danh chủ chốt khóa XIV

Ông Hoàng Văn Chất sinh ngày 25/8/1959, quê quán xã Trực Tĩnh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị là cử nhân, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. 

Các thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Công Luận – TTXVN
Các thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Công Luận – TTXVN

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Bùi Minh Sơn (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII) và bà Nhâm Thị Phương (Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII) làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV; thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và bầu các chức danh khác của HĐND. 

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV. Ông Cầm Ngọc Minh, sinh ngày 1/1/1959, dân tộc Thái, quê quán xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Cử nhân Học viện Báo chí và Tuyên truyền; trình độ lý luận chính trị cao cấp. 

Các ông, bà: Tráng Thị Xuân, Phạm Văn Thủy, Bùi Đức Hải, Nguyễn Quốc Khánh, Lò Minh Hùng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Sơn La cũng bầu các ủy viên UBND tỉnh khóa XIV gồm 20 người (khuyết 1 ủy viên là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông). 

Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Công Luận - TTXVN
Toàn cảnh phiên họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Công Luận - TTXVN

Có thể bạn quan tâm