Giữ vững an ninh quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nam bộ

Giữ vững an ninh quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nam bộ
Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam bộ tiếp tục ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các lực lượng chức năng cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của từng địa phương triển khai các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch... 

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, tình hình quốc phòng, an ninh trong vùng vẫn còn tìm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình", lợi dụng các vấn đề nhạy cảm trong xã hội để kích động, gây mâu thuẫn trong nội bộ, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước... Bên cạnh đó, t ình hình tội phạm, tai nạn giao thông và các tệ nạn khác vẫn ở mức cao; tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp, nghỉ việc tập thể còn xảy ra ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm... 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thiện-TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh quốc phòng, tăng cường hợp tác đối ngoại nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng trong thời gian tới./. 

Có thể bạn quan tâm