Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại Gia Lai

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại Gia Lai

Ngày 2/12, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác dân tộc. 

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân tộc, chú trọng vào việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt ở các địa phương nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, thông tin... Tỉnh phấn đấu giảm tỉ lệ trẻ em dân tộc thiểu số tử vong dưới 1 tuổi đến năm 2020 xuống 14,5 phần ngàn, năm 2030 xuống còn thấp hơn 14 phần ngàn; đến năm 2020 nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 73 tuổi, năm 2030 sẽ là 75 tuổi. 

Tỉnh triển khai đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020”; phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số mỗi năm giảm từ 2,1% - 2,2%, tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 17,5%; trên 94% trẻ em nhập học đúng tuổi và hoàn thành chương trình bậc tiểu học; trên 90% số hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch... 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dư Toán - TTXVN


Để đạt được mục tiêu trên, Gia Lai sẽ tăng cường công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo; thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong công tác dân tộc những năm qua. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, để tiếp tục làm tốt công tác dân tộc trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới tư duy về phát triển kinh tế theo hướng phát triển bền vững; gắn liền công tác dân tộc với chính sách tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm