Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết tại Vĩnh Long

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết tại Vĩnh Long
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết đồng chí Hồ Minh Mẫn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết đồng chí Hồ Minh Mẫn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm đồng chí Hồ Minh Mẫn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long; tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhờ và 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ; thăm Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long; tới thăm và dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhờ ở ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhờ  ở ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN

Làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và nhiệm vụ của năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong năm qua của tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, nổi bật là tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; công tác đào tạo nghề và tạo thêm việc làm mới cho người lao động có nhiều kết quả khả quan; tỉnh còn tích cực cải thiện môi trường, mở rộng xúc tiến đầu tư và thu hút dự án đầu tư mới trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn- TTXVN

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở, Vĩnh Long cần tăng cường liên kết vùng, trong đó học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương trong khu vực về lựa chọn những cây, con giống có khả năng thích ứng với hạn, mặn để khuyến khích nông dân sản xuất, hạn chế thiệt hại. 

Có thể bạn quan tâm