Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào
Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith (Bun-nhăng Vô-la-chít). Ảnh: Trọng Đức- TTXVN
Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 26/9, tại Phủ Chủ tịch nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith (Bun-nhăng Vô-la-chít). Ảnh: Trọng Đức- TTXVN

Tại các cuộc hội kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy dù trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, song mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 27/9/2016, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 27/9/2016, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chọn Lào là nước đầu tiên đến thăm khi sau nhậm chức; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội và khẳng định chuyến thăm góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đồng thời nhấn mạnh, lịch sử quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không bao giờ có thể thay đổi, đây là tình cảm anh em gắn bó mật thiết thủy chung. Hai nước Lào - Việt Nam cùng nhau sát cánh vượt qua mọi khó khăn. 

Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 27/9/2016, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào
Trong chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 27/9/2016, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Có thể bạn quan tâm