Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Quốc hội
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong năm 2016 vừa qua; nhấn mạnh, có được những kết quả đó là sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm đổi mới của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, sự ủng hộ, phối hợp hiệu quả của Chính phủ, các cơ quan hữu quan. Đặc biệt, trong thành công đó có sự đóng góp rất lớn của Văn phòng Quốc hội - cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị là tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Hiến pháp năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Quốc hội cần hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả 3 chức năng: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dự kiến, trong năm 2017, Quốc hội sẽ thông qua 24 dự án luật, cho ý kiến 14 dự án luật; tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” và “việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”; xem xét, quyết định nhiều chính sách quan trọng. Khối lượng công việc của Quốc hội là rất lớn. Theo đó, công việc của Văn phòng Quốc hội cũng sẽ tăng lên nhiều, yêu cầu về chất lượng tham mưu ngày càng cao. 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức-Cán bộ (Văn phòng Quốc hội) và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức-Cán bộ (Văn phòng Quốc hội) và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Có thể bạn quan tâm