Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong 25 năm qua. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, mặc dù xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, cơ sở vật chất nghèo nàn, hạ tầng đô thị lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, song sau 25 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình đã nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, được Trung ương đánh giá là một trong những điểm sáng của toàn quốc.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Đáng phấn khởi là trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp song các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện; khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng; quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh nhà. 
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đạt được đã từng bước làm thay đổi diện mạo của vùng đất thuần nông nghèo khó, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đây là niềm tin, động lực to lớn, là cơ sở vững chắc để Ninh Bình tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tiếp theo. 
 

Biểu diễn nghệ thuật ttại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Biểu diễn nghệ thuật ttại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN



Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy thành tựu, kết quả đạt được sau 25 năm tái lập, tạo ra những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 


Có thể bạn quan tâm