Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, tặng quà thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Đắk Lắk

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, tặng quà thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Đắk Lắk
Đại tướng Trần Đại Quang thăm gia đình ông Y Mlô Minh thương binh ¼. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Đại tướng Trần Đại Quang thăm gia đình ông Y Mlô Minh thương binh ¼.
Ảnh: Dương Giang  - TTXVN

Đại tướng Trần Đại Quang đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các ông: Y Mlô Minh (80 tuổi) thương binh 1/4, ở buôn Kô Tam, nguyên là Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; Nay Tơr Rưng, thương binh 4/4, phường Tân Tiến, nguyên là Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Trương Nguyên Lượng, thương binh 4/4, phường Tân Thành, nguyên là Đại tá, Cục An ninh Tây Nguyên và gia đình liệt sỹ Y Thương Niê Kđăm (sinh năm 1958), phường Ea Tam, hi sinh năm 18 tuổi.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm gia đình ông Trương Nguyên Lượng, thương binh 4/4, nguyên là Đại tá, Cục An ninh Tây Nguyên. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Đại tướng Trần Đại Quang thăm gia đình ông Trương Nguyên Lượng, thương binh 4/4, nguyên là Đại tá, Cục An ninh Tây Nguyên.
Ảnh: Dương Giang  - TTXVN

Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của các Anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, động viên con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no và cùng với các cấp chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm