Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng làm việc với các công ty Nhật Bản về dự án Rạch xuyên tâm

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng làm việc với các công ty Nhật Bản về dự án Rạch xuyên tâm
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng 08/4/2017, tại Thủ đô Tokyo, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, đã có cuộc gặp với nhóm các công ty Nhật Bản gồm Daiwa Housing, Mitsubishi, Fujita Engineering, Oriental Consulting Group về thực hiện Dự án Rạch xuyên tâm trên địa bàn quận Bình Thạnh.
Rạch xuyên tâm có tổng chiều dài gần 10 km. Dự kiến tổng vốn đầu tư dành cho Dự án cải tạo Rạch xuyên tâm là hơn 5.000 tỉ đồng (nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, quận Bình Thạnh đến sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp). Dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.000 hộ dân, phần lớn là các hộ lấn chiếm kênh rạch.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố  Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố đã giao Công ty cổ phần Hà Nội Ngàn năm nghiên cứu lập dự án khả thi và hiện công ty đang hoàn thiện. Ước tính chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.000 tỷ đồng và nằm trong tổng mức đầu tư của dự án, sẽ do nhà đầu tư chi trả.

Theo ông Nguyễn Văn Tám, công tác tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ tái định cư sẽ do UBND quận Bình Thạnh thực hiện; trong khi quỹ nhà tái định cư cũng đã được Thành phố chuẩn bị. Vì vậy, công tác bồi thường giải phóng mặt sẽ được triển khai ngay sau khi Công ty cổ phần Hà Nội Ngàn năm bàn giao ranh mốc chiếm dụng công trình, giải phóng mặt bằng.

Cảm ơn sự quan tâm của các công ty Nhật Bản đối với dự án, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng, dự án ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân thành phố, vì dự án vừa cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, dự án đã nghiên cứu thực hiện quá lâu (từ năm 2010), vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam (Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm) khẩn trương hoàn thiện dự án.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ, trao đổi với đại diện các công ty Nhật Bản. Ảnh: Tiến Lực – phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ, trao đổi với đại diện các công ty Nhật Bản. Ảnh: Tiến Lực – phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ, trao đổi với đại diện các công ty Nhật Bản. Ảnh: Tiến Lực – phóng viên TTXVN tại Nhật Bản
Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh, các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia dự án cần khẩn trương làm các thủ tục hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; sớm ký kết với JICA để khẳng định nguồn vốn thực hiện dự án. Thành phố cam kết giải phóng mặt bằng không quá 18 tháng và quyết tâm để trong năm 2017 khởi động dự án và hoàn thành trước năm 2020.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư Nhật Bản đã trao đổi, quan tâm tìm hiểu nhiều vấn đề về giải quyết vấn đề môi trường nước trên kênh; tiến độ giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng nhà ở mới hình thành từ dự án phát triển quỹ đất hai bên rạch cho người có thu nhập trung bình. 
Tiến Lực
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm