Quảng Ninh đưa nước sạch về nông thôn

Quảng Ninh đưa nước sạch về nông thôn
Quảng Ninh đã đưa vào vận hành 5/10 công trình cấp nước tập trung. Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, được chọn làm điểm thực hiện chương trình. Trước khi tham gia dự án, hầu hết người dân đều sử dụng nguồn nước ao hồ, giếng đào, nước mưa.

Người dân được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh góp phần giảm thiểu tỷ lệ dân số bị mắc các bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.
Người dân được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh 
góp phần giảm thiểu tỷ lệ dân số bị mắc các bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.


Chị Nguyễn Thị Định, dân xã Hải Lạng, nói: “Ở đây chủ yếu sử dụng nước giếng đào. Có hộ khoan thì không có nước, có hộ khoan thì nước vàng, thì chủ yếu sử dụng nước giếng khơi, giếng đào thôi”.
 
Công trình cấp nước tập trung xã Hải Lạng do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư, kinh phí trên 36 tỷ đồng, công suất 2.320m3/ngày đêm, với hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt theo quy chuẩn (định mức 100 lít/người/ngày, đêm), có thể cấp nước cho trên 4.000 người dân xã Hải Lạng.
 
Trạm cấp nước tập trung xã Hải Lạng cấp nước cho trên 4.000 người dân xã Hải Lạng và khu vực xung quanh.
Trạm cấp nước tập trung xã Hải Lạng cấp nước cho
trên 4.000 người dân xã Hải Lạng và khu vực xung quanh.

 Còn tại xã Hồng Quế, thị xã Đông Triều, sau nhiều năm chịu cảnh sử dụng nguồn nước ô nhiễm, cuối cùng giấc mơ nước sạch về làng của không ít người dân đã thành hiện thực. Bà con đã có thể chủ động nguồn nước, không phải thức khuya dậy sớm để bơm nước, đi hàng cây số xin nước của những hộ ở vùng thấp để gánh về dùng.

Ông Nguyễn Văn Đệ hào hứng: "Đây là nguyện vọng của bà con nông dân xã Hoàng Quế từ nhiều đời nay, bởi vì nước sinh hoạt hiện tại, với trực quan thì ta đánh giá là hợp vệ sinh, nhưng trên thực tế thì nó không đảm bảo vệ sinh. Bây giờ có chương trình nước sạch thì bà con rất phấn khởi”.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 9/10 dự án.
Đến thời điểm này,
tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 9/10 dự án.

 Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào sử dụng 9/10 dự án. Để tiếp tục triển khai dự án còn lại và có thêm nhiều trạm cấp nước cho bà con vùng nông thôn, ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ninh, cho biết

“Hiện nay, địa bàn nông thôn của tỉnh thì Trung ương và tỉnh đã có kế hoạch đầu tư nhiều dự án ở nhũng vùng mà hiện nay người dân gặp nhiều khó khăn về nguồn nước, đặc biệt là những khu vực các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Tỉnh đã có dự án đầu tư chương trình cấp nước để phục vụ cho người dân”.

Với mục tiêu tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, trong thời gian tới Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần hoàn thành mục tiêu Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.
Theo vov4.vov.vn

Có thể bạn quan tâm