Một góc thị trấn Hòa Bình - trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện Tương Dương
|
Thông qua các nguồn lực đầu tư, kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt. Toàn vùng có 213 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 199 xã có điện lưới quốc gia, 47 xã có công trình cấp nước sinh hoạt, 100% trạm y tế xã có bác sĩ… Nhiều xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới như: Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ), ThạchGiám (huyện Tương Dương), Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn)…
Nghề nuôi cá lồng góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc ở miền Tây Nghệ An
|
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn vùng bình quân đạt 6,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người/năm. Phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng đất này, tỉnh Nghệ An phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020 nâng mức thu nhập của các hộ dân miền Tây Nghệ An lên 51 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%...
Mô hình trồng dưa leo của gia đình ông Lữ Thanh Bình ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao
|
Cầu treo Cửa Rào 2 là một trong những công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào
|
Bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái |
Các trung tâm y tế huyện được đầu tư trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào
|
Công tác giáo dục con em đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm, chú trọng
|
Ở miền Tây Nghệ An, 213 xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã |
Nhà máy thủy điện Bản Vẽ là một công trình thủy điện có quy mô lớn của ngành điện tỉnh Nghệ An
|