Cần sớm ổn định cuộc sống người dân vùng nguy cơ sạt lở cao ở xã Tung Qua Lìn, Lai Châu

Cần sớm ổn định cuộc sống người dân vùng nguy cơ sạt lở cao ở xã Tung Qua Lìn, Lai Châu
Gia đình anh Vàng A Khuy là một trong những hộ đã bỏ về nơi ở cũ tại bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ. Ngôi nhà ọp ẹp, mái tôn kê gạch đá và phải chằng néo thêm gỗ trên nóc là mái ấm mà anh Khuy cùng gia đình đang sinh sống. Anh Khuy cho biết: Ở trên khu tái định cư sinh sống khó khăn quá, lại thiếu nước nên gia đình anh không trồng rau, chăn nuôi được, đi làm ruộng nương cũng phải đi xa, mất thời gian. Thấy nhiều hộ chuyển về bản cũ, gia đình anh cũng về lại chỗ cũ. 
 
Nhiều hộ dân ở bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu nằm trong nguy cơ sạt lở cao.
Nhiều hộ dân ở bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu nằm trong nguy cơ sạt lở cao. 

Khó khăn về nguồn nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện sinh hoạt của gần 160 học sinh bán trú ở trường Tiểu học Tung Qua Lìn. Để khắc phục, thầy cô và học sinh đã thay nhau tìm đến các nguồn nước nhỏ để xách từng can, từng xô nước về. Cô giáo Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, với những học sinh đi theo phụ huynh về nơi ở cũ, nhà trường phải dựng tạm lớp học hoặc tận dụng nhà bỏ hoang ở bản cũ để làm phòng dạy học cho các em. 

Trước đó, mùa mưa năm 2009, nhận thấy nguy cơ mất an toàn về tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân tại một số khu vực thuộc 4 bản là Khấu Dào, Căng Há, Cò Ký và Căng Ký, tỉnh Lai Châu đã giao huyện Phong Thổ thực hiện Dự án di chuyển các hộ dân nguy cơ sạt lở cao xã Tung Qua Lìn. Trong khuôn khổ dự án, các hạng mục điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt… đã được đầu tư xây dựng với số tiền gần 25 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ dân được hỗ trợ 13,5 triệu đồng tiền di chuyển. Dự án được thực hiện đối với trên 240 hộ dân nhưng chỉ có 121 hộ dân đến nơi ở mới. Sau một thời gian, đến nay 40 hộ đã bỏ về bản cũ. Ông Vàng A Sử, Trưởng bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn cho biết: Tại 4 bản có các hộ dân trở về, hiện vẫn xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét phía trên núi và đang kéo dài thêm, có điểm sạt trượt sâu 2 – 3m với hàng vạn mét khối đất đá sẵn sàng đổ sụp xuống khi mùa mưa đến. 
 
Nhiều hộ dân ở xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu trở về nơi ở cũ, khu vưc này đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
 Nhiều hộ dân ở xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu trở về nơi ở cũ, khu vưc này đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. 

Còn theo ông Vàng A Quẩy, Chủ tịch UBND xã Tung Qua Lìn, từ năm 2009 đến nay, nhiều hộ dân vẫn bám trụ ở lại nơi dễ bị sạt lở. Nhiều hộ từ điểm tái định cư lại trở về bản cũ sinh sống. Do trình độ nhận thức còn hạn chế nên dù đã tuyên truyền nhưng để thay đổi suy nghĩ của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm không thể một sớm, một chiều. Thời gian qua, xã cũng đã có nhiều ý kiến, đề xuất đối với huyện, tỉnh về việc tu sửa đường nước cũng như sửa chữa các hạng mục công trình khác trên khu tái định cư nhưng chưa được thực hiện.

Có thể thời gian tới, số hộ dân bỏ về bản cũ – nơi có nguy cơ sạt lở đất đá cao để sinh sống sẽ tăng lên. Chính quyền, đoàn thể ở xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về những hiểm họa sạt lở đang rình rập; có những biện pháp tích cực hơn để hạn chế và giảm thiểu tình trạng người dân bỏ về bản cũ; đồng thời sớm sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, khắc phục phần nào những khó khăn cho bà con tại nơi ở mới. Có như vậy, mới đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ổn định sản xuất và đời sống cho bà con tại nơi ở mới, tránh gây lãng phí trong đầu tư các hạng mục tái định cư./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm