Trưởng thôn Lê Quốc Hoàn làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk

Trưởng thôn Lê Quốc Hoàn làm kinh tế giỏi ở Đắk Lắk
Ở xã Cư Né và các xã lân cận của huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, nông dân Lê Quốc Hoàn có danh xưng thân mật là "người vác tù và", bởi luôn sốt sắng với công việc của cộng đồng và công tác xã hội. Người dân ở đây trân trọng anh bởi từ một người làm thuê, phụ hồ nhưng với quyết tâm dám nghĩ dám làm anh đã trở thành tỷ phú, được bầu làm trưởng thôn và luôn dẫn đầu địa phương trong phát triển kinh tế gia đình, hết lòng giúp đỡ bà con nghèo.
Trang trại cà phê đạt năng suất trên 6 tấn/ha của nông dân Lê Quốc Hoàn. Ảnh: vov.vn
Trang trại cà phê đạt năng suất trên 6 tấn/ha của nông dân Lê Quốc Hoàn.
Ảnh: vov.vn 
Sau hơn 4 năm làm đủ mọi việc, như đi hái thuê cà phê, phụ hồ hoặc chạy xe ôm, năm 2004, anh Lê Quốc Hoàn, ở thôn 6, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk, mới thoát khỏi cảnh tay trắng, khi mua được 5 sào rẫy để trồng cà phê xen cây ăn trái. Tiếp đó lại là hơn 10 năm đổ mồ hôi, chăm chỉ tích góp cả tiền bạc và kinh nghiệm làm nông, anh đã có được trang trại rộng hơn 7 héc ta, chủ yếu trồng xen canh cà phê với bơ; mở được chuỗi cửa hàng mua bán phân bón-nông sản; đầu tư 2 máy múc san lấp mặt bằng… Bây giờ, người dân ở Cư Né không chỉ biết đến Lê Quốc Hoàn như một tỷ phú, làm việc gì cũng thành công, mà còn tôn trọng anh bởi sự tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho nông dân, ứng trước phân bón không lấy lãi cho những hộ khó khăn. Anh Lê Tiến Văn, ở thôn Cư Kty, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk cho biết, anh là một trong số hàng trăm hộ được anh Hoàn giúp đỡ và đã vươn lên thoát nghèo. Với kinh nghiệm làm ăn và uy tín trong cộng đồng, năm 2011, anh Hoàn được bà con thôn 6 xã Cư Né bầu làm Trưởng thôn. Suốt quá trình công tác đến nay, anh  luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền người dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm đảo an ninh-trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, anh cũng là người tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới bằng cách ủng hộ xe để san lấp đường, góp tiền mua xi-măng làm đường giao thông nông thôn, tự bỏ tiền làm sân hội trường thôn... Đánh giá về công lao đóng góp của trưởng thôn Lê Quốc Hoàn, ông Y Bhi Niê, Chủ tịch Hội nông dân xã Cư Né, huyện Krông Búkcho biêt: "Trong những năm qua, đồng chí Hoàn mở đại lý bán phân bón chịu cho người dân, cùng với đó là hỗ trợ chuyển giao khoa học cây trồng vật nuôi cho bà con trong thôn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, công tác trưởng thôn được đồng chí làm rất tốt như: tuyên truyền giải tỏa làm trường THPT dân tộc nội trú, đóng góp 100 triệu đồng làm cột cờ và các công trình khác cho xã.." 16 năm lao động để làm giàu, 6 năm tham gia công tác xã hội và có nhiều đóng góp cho địa phương, "người vác tù và" Lê Quốc Hoàn được các cấp hội đoàn thể, Nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và là nông dân duy nhất ở huyện Krông Búk được chọn đi tham dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc. Về công việc của mình, Lê Quốc Hoàn chia sẻ, anh có được kết quả như hôm nay, cũng nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người và các hội đoàn thể. Bây giờ, khi đã có được thành công kinh tế cho riêng mình, việc góp sức với cộng đồng là việc làm đương nhiên. "Giai đoạn đó vào khó khăn lắm vợ chồng chủ yếu đi làm thuê, quốc mướn để sống. Sau đó, hai vợ chồng tích cóp mua được 5 sào rẫy và Hội nông dân họ cho vay một ít vốn để đầu tư chăn nuôi, còn lại mua phân về bón cho vườn cà phê. Qua quá trình làm thì lại mua thêm vườn, thêm rẫy để trồng thêm cà phê, cây ăn quả.  Khi có vốn rồi thì đầu tư mở đại lý thu mua nông sản cho bà con, bán phân bón hỗ trợ giúp đỡ bà con. Được sự tín nhiệm của bà con nên họ bầu tôi làm thôn trưởng, dù rất bận nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp để hoàn thành công việc", anh Hoàn tâm sự. Những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, mẫn cán trong công tác xã hội như anh Hoàn là động lực khích lệ người dân ở vùng nông thôn Đắk Lắk thêm tích cực thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Qua đó, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Theo vov.vn

Có thể bạn quan tâm