Trồng hẹ thu lãi cao

Trồng hẹ thu lãi cao
Là vùng đất phù hợp cho cây màu phát triển và nước ngọt quanh năm, nhiều hộ ở xã Nhuận Phú Tân đã chọn cây hẹ là cây trồng chính. Toàn xã có 105 hộ trồng hẹ; trong đó ấp Giồng Đắc 45 hộ làm nghề này, nhiều hộ có 2 -3 thế hệ gắn bó với nghề. Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn trồng hẹ được 20 năm, vợ chồng anh là thế hệ thứ 2 trong gia đình làm nghề này. Gia đình anh Sơn có 2.000m2 trồng hẹ, mỗi năm thu hoạch 7 – 8 lứa và chỉ cần phải trồng lại một lần. Theo chia sẻ của anh Sơn, mỗi lứa hẹ, anh thu hoạch khoảng 4 tấn, và với 7-8 lứa/năm, trừ chi phí thì thu lãi cũng được 80 – 100 triệu đồng. Kinh tế gia đình sống ở nông thôn như thế cũng ổn định. 
 
Nhặt hẹ để bán ra thị trường.
Nhặt hẹ để bán ra thị trường.

Ông Trịnh Thanh Phong, xã Nhuận Phú Tân cho biết, trồng hẹ khỏe hơn trồng lúa. Khoảng hơn tháng là có thu nhập rồi, lúa thì phải đến 3 tháng. Giá bán hẹ cũng cao gấp mấy lần lúa. 

Người trồng hẹ cho biết giá bán mỗi kg hẹ tùy theo thời điểm, trung bình từ 4.000 – 10.000 đồng/kg, đặc biệt vào những tháng mùa khô, nước bị nhiễm mặn thì hẹ có giá cao hơn. Người trồng hẹ chỉ việc trồng và cắt hẹ, đầu ra đã có thương lái lo. 

Cây hẹ chiếm 90% diện tích cây hoa màu ở xã Nhuận Phú Tân vì có đầu ra ổn định.
 Cây hẹ chiếm 90% diện tích cây hoa màu ở xã Nhuận Phú Tân vì có đầu ra ổn định. 

Anh Nguyễn Văn Dũng, xã Nhuận Phú Tân làm nghề thu mua hẹ cho biết mỗi ngày thu mua khoảng 1 tấn hẹ, đưa đi các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang và Tp. Hồ Chí Minh. “Mỗi kg hẹ thu mua tại ruộng có giá 8.000 đồng, đem về điểm tập kết nhặt sạch thì bán lại cho người ta khoảng mười mấy nghìn đồng/kg”. 

Hẹ sau khi được các thương lái thu mua đưa về các điểm tập kết để làm sạch lá úa, rửa sạch đất trước khi vận chuyển đi bán. Những điểm nhặt hẹ ở xã Nhuận Phú Tân cũng giúp giải quyết công ăn việc làm ổn định cho những lao động nhàn rổi, người lớn tuổi ở địa phương. Cô Trần Thị Kiểu có thâm niên 25 năm nhặt hẹ, mỗi ngày công việc bắt đầu từ 6 giờ - 9 giờ sáng. “Công việc này cũng nhẹ nhàng, ngày nhặt giỏi thì 50kg được 50.000 đồng. Tôi làm ngày nào đủ nuôi sống tôi ngày đó”, cô Kiểu bộc bạch. 
 
Với 2.000m2 trồng hẹ, mỗi năm vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan thu hoạch từ 7-8 lứa, sau khi trừ chi phí cho thu lãi đạt từ 80 – 100 triệu đồng.
Với 2.000m2 trồng hẹ, mỗi năm vợ chồng chị Nguyễn Thị Loan thu hoạch từ 7-8 lứa, sau khi trừ chi phí cho thu lãi đạt từ 80 – 100 triệu đồng. 

Xã Nhuận Phú Tân trồng được hẹ với diện tích lớn là nhờ nơi đây có địa hình đất đồi cát cao. Hẹ được lên liếp, xẻ rãnh để trồng nhằm chủ động nước tưới trong mùa nắng và chống ngập úng khi mùa mưa, nước ngập. 

Cây hẹ đã giúp nhiều hộ gia đình nơi đây có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.
Cây hẹ đã giúp nhiều hộ gia đình nơi đây có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Theo ông Trịnh Văn Hòn, Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân cho biết, mỗi lứa hẹ, người trồng có thể thu lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng/1.000m2 vì thế các hộ trồng hẹ ở xã Nhuận Phú Tân đều có kinh tế khá giả. Các hộ trồng hẹ chuyên canh có thu nhập cao nên đời sống của nhân dân cũng phát triển. Hiện nay, trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân, hẹ chiếm 90% diện tích cây hoa màu vì đây là loại rau trồng một lần nhưng thu hoạch được nhiều lần, giá cả ổn định và có thị trường đầu ra./. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm