Ông Trần Quốc Quân người tiên phong trong phát triển kinh tế ở Hòn Vang

Ông Trần Quốc Quân người tiên phong trong phát triển kinh tế ở Hòn Vang
Ông Trần Quốc Quân thu hoạch cam. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Trần Quốc Quân thu hoạch cam. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Theo lời chia sẻ của ông Quân, những ngày đầu lập nghiệp là những ngày tháng rất khó khăn, bởi ở Hòn Vang khi đó chưa có gia đình nào trồng cây ăn quả. Mọi người chủ yếu chỉ biết trồng keo, trồng ngô, trồng sắn vì những loại cây này không hợp với đất đai, khí hậu tại đây nên năng suất thấp, thu nhập của người dân không cao. Do đó, sau khi mua đất, ông Quân đã nhờ một người cháu mang mẫu đất về làm xét nghiệm ở một đơn vị hóa nghiệm ở Hà Nội để biết, đất mua có phù hợp với cây trồng có múi hay không. Nhận kết quả, đất phù hợp với loại cây có múi, ông Quân lặn lội vào tận miền Trung để học hỏi kinh nghiệm và mua giống cây cam vinh về trồng trên diện tích 1ha. Sau đó, ông mở rộng diện tích trồng thêm hồng không hạt và bưởi. Trong 3 năm đầu, ông Quân hầu như làm việc theo lịch trình: ban ngày lên đồi chăm sóc cây ăn quả, buổi tối lại về đọc thêm sách, báo… để học hỏi kỹ thuật trồng cây. Mỗi lần nghe được ở đâu có mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, ông Quân lại tìm đến tận nơi để học hỏi kinh nghiệm… Hiện nay, gia đình ông đang có gần 4ha cây ăn quả, với 900 cây cam vinh, cam sành, 300 cây hồng không hạt, 300 cây bưởi đang cho thu hoạch... Từ năm 2015 – 2017, mỗi năm gia đình ông Quân thu về khoảng 1 tỷ đồng từ vườn cây ăn quả, sau khi trừ chi phí còn lãi từ 400 – 500 triệu đồng. Năm 2018, ông Quân dự kiến sẽ thu về trên 1,1 tỷ đồng từ cây ăn quả, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra, từ trồng cây ăn quả, ông Quân cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức lương bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Quân còn nhiệt tình giúp đỡ về vốn, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả cho các gia đình trong thôn. Anh Trần Văn Quyền, thôn Hòn Vang cho biết, gia đình anh bắt đầu trồng cây ăn quả từ năm 2014, chủ yếu là cam vinh, cam sành và bưởi với tổng số 500 cây. Mới trồng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên gia đình được ông Quân chia sẻ, giúp đỡ từ cách bón phân, lựa chọn các loại phân bón phù hợp với từng loại cây, từng giai đoạn phát triển của cây; cách tỉa cành… Năm ngoái, cây cam của gia đình bắt đầu cho thu quả, nhờ đó gia đình anh có tiền sửa nhà, có tiền đầu tư chăm sóc cho vườn cây, cuộc sống gia đình đã bớt khó khăn hơn trước… Nhận thấy ông Quân trồng cây ăn quả cho thu nhập cao nên nhiều hộ dân ở Hòn Vang đã mạnh dạn làm theo. Hiện nay, ở Hòn Vang đã có 30 hộ dân trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam, bưởi với tổng diện tích trên 80ha. Từ năm 2016, tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, ông Quân đã vận động các hộ dân có đất, vườn cây trên núi cùng đóng góp tiền, ngày công lao động… để làm gần 1km đường bê tông vào khu sản xuất, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn. Tháng 8 vừa qua, ông Quân đã vận động một số hộ trong thôn cùng thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thắng Quân, để tạo sự thuận lợi, liên kết trong sản xuất, giảm chi phí đầu tư, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp cho các hộ trong thôn cũng như các hộ dân trên địa bàn xã… Ông Nguyễn Đức Quyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Quân cho biết, không chỉ là người đi đầu trong phát triển kinh tế ở Hòn Vang mà ông Quân còn là người nhiệt tình giúp đỡ những hộ dân khác phát triển kinh tế, cũng như luôn gương mẫu trong việc tham gia, đóng góp xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhờ có sự gương mẫu, mạnh dạn đầu tư của ông Quân nên phong trào trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế ở Hòn Vang nói riêng và xã Thắng Quân nói chung đã phát triển mạnh trong những năm vừa qua, nhờ đó nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo. Ông Quân chính là tấm gương điển hình cho người dân trên địa bàn xã học tập và noi theo…
Vũ Quang Đán

Có thể bạn quan tâm