Nông dân Trà Vinh trồng dưa hấu trái vụ lợi nhuận gần 140 triệu đồng/ha

Nông dân Trà Vinh trồng dưa hấu trái vụ lợi nhuận gần 140 triệu đồng/ha
Thương lái thu mua dưa hấu. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Thương lái thu mua dưa hấu. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Ông Phan Văn Nhứt, ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang cho biết, vừa thu hoạch xong 0,7 ha dưa hấu, năng suất đạt 30 tấn/ha, giá bán được thương lái mua tại ruộng 7.400 đồng/kg, trừ hết chi phí sản xuất, ông thu lợi nhuận gần 140 triệu đồng. Theo kinh nghiệm của ông Nhứt, dưa hấu trồng chỉ sau 2 tháng là thu hoạch, nên trước Tết Nguyên đán khoảng 15 – 20 ngày là gia đình ông bắt đầu xuống giống. Đến tháng 2 Âm lịch thu hoạch dưa hấu sẽ vào thời điểm nắng nóng, nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh không lo bị dội hàng, rớt giá. Huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú là địa phương có diện tích trồng dưa hấu trái vụ nhiều nhất tỉnh, với hơn 500 ha. Do điều kiện đất sản xuất có nhiều diện tích đất gò cao, giồng cát, nếu trồng lúa vụ Đông Xuân thường bị thiếu nước trong giai đoạn lúa trổ bông chắc hạt, năng suất không cao nên nông dân chuyển đổi sang trồng dưa hấu cho phù hợp về thời gian canh tác, thu hoạch. Ông Lê Văn Phi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang cho biết, cùng với cây lạc, dưa hấu được nông dân chọn làm cây trồng chủ lực trong vụ Đông Xuân trên diện tích đất trồng lúa gò cao, thiếu nước. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng khuyến khích nông dân giảm bớt diện tích lúa Đông Xuân trên vùng đất thiếu nước trồng dư hấu và các loại cây màu ngắn ngày. Đối với cây dưa hấu trồng thu hoạch vào tháng 2 và 3 âm lịch nhiều năm liền đều được mùa, được giá, giúp nông dân thu hoạch cao gấp 2 đến 3 lần so trồng lúa.
Phúc Sơn

Có thể bạn quan tâm