Hoa sứ Sa Đéc xuất ngoại

Hoa sứ Sa Đéc xuất ngoại
Nhân viên của Cơ sở kinh doanh hoa kiểng Hùng Thy phơi cây sứ cho ráo để đóng thùng xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Nhân viên của Cơ sở kinh doanh hoa kiểng Hùng Thy phơi cây sứ cho ráo để đóng thùng xuất khẩu. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Diện tích trồng hoa cảnh tập trung trồng nhiều nhất ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Các loại hoa phục vụ Tết là cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, hoa hồng, hoa sứ, dạ yến thảo, cát tường... Cây hoa sứ Ánh Dương đang được Cơ sở kinh doanh hoa cảnh Hùng Thy xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc đóng thùng xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước Trung Đông. Chủ cơ sở Hùng Thy cho biết, sẽ cung ứng mỗi năm từ 30.000 đến 50.000 cây sứ sang các thị trường này. Hiện cơ sở đã đặt hàng bao tiêu sản phẩm cho 10 nông dân trồng sứ, mỗi cây có kích thước củ sứ từ 30cm đến 50 cm và được thu mua với giá từ 1,5 đến 2 USD/cây. Cây sứ sau khi trồng 1 năm được cơ sở này thu mua, sau đó được đưa ra khỏi chậu, rửa sạch rễ và nhặt sạch lá và đóng thùng xuất đi nước ngoài. Việc đưa cây sứ Sa Đéc ra thị trường nước ngoài không chỉ mở ra cơ hội mới cho làng hoa, giúp nhiều nông dân có đầu ra ổn định mà còn tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương với tiền công từ 150.000- 200.000 đồng/ngày. Hiện cơ sở kinh doanh hoa cảnh Hùng Thy đang tiếp tục chào hàng đưa cây sứ Sa Đéc sang các thị trường khó tính khác như: Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài việc xuất khẩu cây hoa sứ, làng hoa kiểng Sa Đéc đưa nhiều giống hoa mới từ nước ngoài về nhân giống theo công nghệ cao của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, làng hoa cảnh Sa Đéc đã sản xuất trên 500.000 hoa cấy mô các loại gồm hoa cúc đồng tiền, đồng tiền mini, hoa chuông, dạ yến thảo, lan Ý, lan Mỹ.

Nguyễn Văn Trí

Có thể bạn quan tâm