Tập trung giải quyết nhanh hậu quả mưa lũ

Tập trung giải quyết nhanh hậu quả mưa lũ

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đêm 23/5 trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa to đến rất to gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực và làm 1 người chết (chị Nguyễn Thị Chanh sinh năm 1996, thôn Trung Tâm xã Mông Sơn, do mưa to bị ngã xuống ao chết đuối). Mua to cũng khiến 206 nhà bị ngập (3 nhà do ta luy bị sạt gây hư hỏng nặng ở huyện Trấn Yên); ngập một số tuyến đường, ngầm tràn, sạt ta luy một số tuyến đường với khối lượng đất đá khoảng 450 m3 gây ách tắc giao thông; ngập trên 83 ha lúa, hoa màu, vỡ 11 ao cá. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. 

Đường Thái Hà (Hà Nội) bị ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài rạng sáng ngày 25/5. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN
Đường Thái Hà (Hà Nội) bị ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài rạng sáng ngày 25/5. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN

Hiện nay một số điểm ngập đã rút, địa phương đang tiếp tục kiểm đếm, thống kê thiệt hại. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp các hộ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp giải quyết tình trạng ngập úng tại các tuyến đường. 

Báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã nêu, mưa lớn đêm 24/5 và rạng sáng 25/5 gây ngập úng ở hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội. Trong đó ngập nặng nhất ở các khu vực Xuân Đỉnh, Hoàng Mai, Định Công, Nghĩa Đô, Thái Hà, Thái Thịnh, Trường Chinh, Trần Bình, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm... một số nơi nước đã tràn vào nhà dân ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân. Một số tuyến phố có cây xanh ngã, đổ. Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội và Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội đã triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ngập lụt và cây cối bị đổ trên các tuyến phố, để giải tỏa ách tắc giao thông. Đến 8h00 ngày 25/5, tình trạng ngập lụt ở một số nơi đã giảm đáng kể. 

Cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa (Hà Nội) bị đảo lộn sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 24/5 đến sáng ngày 25/5. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN
Cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa (Hà Nội) bị đảo lộn sau cơn mưa lớn kéo dài  từ đêm 24/5 đến sáng ngày 25/5. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Ngày 25/5 ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên và Nam bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đêm 25/5, lũ sẽ xuất hiện trên các sông Thao và thượng lưu sông Mã với biên độ lũ lên từ 2-4m. Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Sơn La, trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang tăng nhanh và sẽ đạt mức đỉnh vào chiều 25/5. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo, trong 2-3 ngày tới khu vực nói trên và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động (riêng khu vực ven biển từ Cà Mau - Kiên Giang khả năng có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Phố Nguyễn Lương Bằng (thành phó Hải Dương) nước ngập sâu sau trận mưa lớn suốt đêm 24/5. ẢNh: Mạnh Tú- TTXVN
Phố Nguyễn Lương Bằng (thành phó Hải Dương) nước ngập sâu sau trận mưa lớn suốt đêm 24/5. ẢNh: Mạnh Tú- TTXVN

Ngày và đêm 25/5 Bắc bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam, trong những ngày qua, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa nên tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã giảm, mốt số địa phương đã lên kế hoạch cho vụ Hè - Thu. Tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo về lịch thời vụ chi tiết vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2016.

Nhiều tuyến phố ở thành phó Hải Dương bị ngập nặng sau trận mưa lớn suốt đêm 24/5. ẢNh: Mạnh Tú- TTXVN
Nhiều tuyến phố ở thành phó Hải Dương bị ngập nặng sau trận mưa lớn suốt đêm 24/5. ẢNh: Mạnh Tú- TTXVN

Có thể bạn quan tâm