Bắc Bộ vẫn mưa dông trong 2 - 3 ngày tới

Bắc Bộ vẫn mưa dông trong 2 - 3 ngày tới

Dự báo ngày 27/5, các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa, ngày nắng oi, độ ẩm cao 70 - 75%, nền nhiệt cao nhất tăng lên 30 - 34 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 34 độ C. 

Bắc Bộ vẫn mưa dông trong 2 - 3 ngày tới ảnh 1
Mưa lớn gây ngập sâu tại đường Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) sáng 25/5. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao không quá 33 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi đến nhiều mây, phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác kèm các hiện tượng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. 

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Có thể bạn quan tâm