Xích lô Hà Nội – phương tiện giao thông tạo cảm hứng cho du khách

Xích lô Hà Nội – phương tiện giao thông tạo cảm hứng cho du khách
Giữa phố xá đông đúc, những chiếc xích lô vẫn lăn bánh thật chậm rãi.
Giữa phố xá đông đúc, những chiếc xích lô vẫn lăn bánh thật chậm rãi.

Vào khoảng giữa thế kỷ XX, xích lô là phương tiện giao thông và chuyên chở hàng hóa thân thuộc của người Hà thành. Đến những năm 1980, xích lô trở thành phương tiện giao thông đa năng nhất nhưng lại nhanh chóng mất đi lợi thế vào những năm đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, xích lô vẫn là phương tiện giao thông không thể thiếu của Hà Nội, góp phần tạo cảm hứng cho du khách nước ngoài mỗi dịp được đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến này.

Du nước ngoài đến với Hà Nội đều mê xích lô. Mê vì họ sẽ được đi thật chậm rãi, được khám phá kỹ về nếp sống của thành phố này.
Du nước ngoài đến với Hà Nội đều mê xích lô. 
Mê vì họ sẽ được đi thật chậm rãi, được khám phá
kỹ về nếp sống của thành phố này. 
Hà Nội hiện có 4 đội xích lô được cấp phép, các tài xế hoạt động theo quy định chặt chẽ của công ty. Những tài xế xích lô khi tác nghiệp phải mặc đồng phục của đơn vị mình.
Hà Nội hiện có 4 đội xích lô được cấp phép, các tài xế hoạt động
theo quy định chặt chẽ của công ty. Những tài xế xích lô khi
tác nghiệp phải mặc đồng phục của đơn vị mình. 
Họ có thể trò chuyện với khách nước ngoài bằng ngoại ngữ, dù còn khá ít ỏi.
Họ có thể trò chuyện với khách nước ngoài bằng ngoại ngữ,
dù còn khá ít ỏi. 
Giấc ngủ trưa ngắn của người lái xích lô.
Giấc ngủ trưa ngắn của người lái xích lô.
Xích lô không chỉ đơn thuần là nghiệp mưu sinh, mà còn là niềm vui sống, một phần không thể thiếu của những bác tài xích lô.
 Xích lô không chỉ đơn thuần là nghiệp mưu sinh, mà còn là 
niềm vui sống, một phần không thể thiếu của những bác tài xích lô.

Có thể bạn quan tâm