Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018:

Vì ngành du lịch xanh, bền vững và hiệu quả

Vì ngành du lịch xanh, bền vững và hiệu quả
Dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện một số địa phương là điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn, các đơn vị lữ hành, du lịch trong nước và quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Tại khai mạc Hội thảo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, cùng với xu thế chung của quá trình hợp tác kinh tế khu vực, Việt Nam và các nước ASEAN đã đi tiên phong và đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác du lịch. ASEAN đã nghiên cứu xây dựng ra đời Chiến lược phát triển du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025, trong đó ưu tiên phát triển du lịch xanh, bền vững, hài hòa, thống nhất và hiệu quả. Hướng tới mục tiêu này, Cộng đồng du lịch ASEAN đã ban hành Bộ tiêu chuẩn với 8 tiêu chí về du lịch xanh, trong đó có các tiêu chí liên quan đến khách sạn, cơ sở lưu trú, thể hiện tầm nhìn, sự thống nhất và là hành động cụ thể của ASEAN hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng.
 
Ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh trong những năm gần đây, việc thực hiện Bộ tiêu chuẩn của du lịch ASEAN, trong đó có các tiêu chuẩn về khách sạn, cơ sở lưu trú sẽ vừa là cam kết vừa là hành động nhằm cân bằng, giảm thiểu tác động trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam.

Hội thảo Giải thưởng Du lịch ASEAN là một hoạt động mang tính chuyên môn hẹp liên quan đến duy trì các Giải thưởng du lịch ASEAN đã đạt được, trao đổi chia sẻ giải pháp hưởng ứng, đóng góp phát triển du lịch bền vững; xây dựng và định vị du lịch xanh cho các cơ sở lưu trú của ngành du lịch Việt Nam.
Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch Việt Nam), giới thiệu về các tiêu chuẩn Du lịch ASEAN tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn (Tổng cục Du lịch Việt Nam), giới thiệu về các tiêu chuẩn Du lịch ASEAN tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN; xu thế phát triển du lịch Việt Nam trong khu vực ASEAN; trao đổi kinh nghiệm, cách thức triển khai công tác quản lý, đầu tư, đào tạo nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, nhân viên, truyền thông; các sáng kiến ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng thay thế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường… nhằm đạt được Giải thưởng Du lịch ASEAN. Bên cạnh đó, tại Hội thảo còn có hoạt động giới thiệu, kết nối các điểm đến, sản phẩm du lịch chất lượng, chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường.
 
Năm 2019, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á – ATF 2019 tại thành phố du lịch Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo các nước ASEAN đã đồng thuận về nội dung chủ đề ATF 2019 là “ASEAN – Sức mạnh của sự thống nhất”, thể hiện ý nghĩa về sức mạnh, vẻ đẹp chung của các nước ASEAN khi cùng hợp tác, liên kết cũng như vẻ đẹp của từng chủ thể, cá nhân trong cộng đồng chung được tạo điều kiện, phát huy, cùng hướng đến mục tiêu phát triển thịnh vượng, bền vững và bao trùm.

Bộ tiêu chuẩn Du lịch ASEAN gồm 8 tiêu chuẩn là một trong những công cụ để thực hiện ý tưởng hướng đến mục tiêu: Một điểm đến ASEAN chất lượng, thân thiện, bền vững và mang đến lợi ích cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, trao Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN (ASTA) cho đại diện Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, trao Giải thưởng Du lịch Bền vững ASEAN (ASTA) cho đại diện Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Trong khuôn khổ Hội thảo và trao giải thưởng đã diễn ra lễ trao Chứng nhận Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN (ASTA) cho Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên; trao Chứng nhận Giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN cho thành phố Huế, thành phố Hội An, thành phố Đà Lạt; trao 5 Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN và 5 Giải thưởng địa điểm tổ chức MICE ASEAN (loại hình du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng, hội họp và triển lãm) cho các khách sạn của Việt Nam đã được vinh danh tại Diễn đàn du lịch các nước ASEAN tại Thái Lan hồi tháng 1/2018./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm