Làm giàu từ trồng bưởi đặc sản ở xã Xuân Vân

Làm giàu từ trồng bưởi đặc sản ở xã Xuân Vân
Nhờ trồng bưởi đường, nhiều hộ dân ở xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đã vươn lên thoát nghèo trở thành khá giả nhờ mức thu nhập trên 175 triệu đồng/ha/năm.
Với hương vị thơm ngon đăc trưng, bưởi đường Xuân Vân đã được công nhận thương hiệu từ năm 2014.
 
Gia đình ông Trần Thanh Hà, thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, có 300 cây bưởi đang cho thu hoạch, dự kiến bán được khoảng 400 triệu đồng.
Gia đình ông Trần Thanh Hà, thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, có 300 cây bưởi đang cho thu hoạch, dự kiến bán được khoảng 400 triệu đồng. 
Bưởi đường Xuân Vân được công nhận thương hiệu từ năm 2014.
Bưởi đường Xuân Vân được công nhận thương hiệu từ năm 2014.

Nhờ trồng bưởi đường, nhiều hộ dân ở xã Xuân Vân đã vươn lên thoát nghèo
Nhờ trồng bưởi đường, nhiều hộ dân ở xã Xuân Vân đã vươn lên thoát nghèo 

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm