Tuổi cao nêu gương sáng

Tuổi cao nêu gương sáng
Ông Tám Nghĩa là một trong những gương điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
Ông Tám Nghĩa là một trong những gương điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
Điển hình như ông Đặng Văn Nghĩa (Tám Nghĩa), ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, là một trong những người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện nay, gia đình ông đang canh tác 8 ha đất lúa, ngoài ra, với 4 công đất vườn xung quanh nhà ông còn trồng bưởi, trồng quýt đường, trồng rau. Bên cạnh đó, dưới ao thì ông trồng sen và nuôi các loại cá như: cá chép, cá rô phi, cá tra…, mỗi năm,cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng. 

Bên cạnh phát triển kinh tế, các cụ người cao tuổi còn thường xuyên động viên con cháu trong gia đình, dòng họ tích cực tham gia xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa lớp học… Bên cạnh đó, một số cụ, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn thể hiện được vai trò, vị thế của mình trong xã hội, tích cực truyền dạy những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, nêu cao vai trò gương mẫu trong gia đình và xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Ông Phạm Nhựt Khuê, ở phường V, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Tôi có 7 người con và 8 đứa cháu nội ngoại. Là người cha, người ông trong gia đình, tôi luôn làm gương để con cháu noi theo, do đó, bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ngoài ra, tôi luôn dạy con cháu những điều hay lẽ phải, biết kính trên nhường dưới, chăm ngoan, học giỏi để trở thành người công dân có ích cho xã hội”. Được biết, 7 người con của ông Khuê đều được học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định. Gia đình ông không chỉ là gia đình văn hóa tiêu biểu, mà còn là gia đình hiếu học tiêu biểu của tỉnh.


Báo Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm