Trà Vinh tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch

Trà Vinh tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch
Ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, để đạt được mục tiêu trên, ngành du lịch tỉnh tập trung nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch tại cù lao Tân Quy, cù lao Long Trị…Ngành tăng cường phối hợp với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để kết nối các tour; nâng cấp và quảng bá các lễ hội đặc trưng của địa phương như, lễ hội Nghinh Ông, Vu Lan Thắng hội, Ok- Om-Bok, lễ hội trái cây cù lao Tân Quy…

Bên cạnh đó, ngành du lịch tăng cường hướng dẫn, khuyến khích người dân các xã nằm trong khu du lịch làm các nghề dịch vụ, sản xuất thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm tạo ra những sản phẩm đặc trưng của địa phương để phục vụ khách du lịch. Ngành cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho lao động phục vụ du lịch…

Trà Vinh tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch ảnh 1
Đua ghe Ngo trong lễ hội Ok Om Bok. Ảnh minh họa: dulich30s.com
Theo ông Trần Minh Thanh, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Trà Vinh nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có 65km bờ biển, nhiều cù lao, cồn nổi với những đặc sản biển, trái cây quanh năm. Bên cạnh đó, Trà Vinh có hơn 310.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Đồng bào Khmer có rất nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc diễn ra trong năm như, Ok - Om - Bok, Sene Đolta, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây, đây là điều kiện để địa phương thu hút khách du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc, gắn với hoạt động lễ hội tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng tham quan thắng cảnh, sông nước miệt vườn…

Tuy nhiên, ngành du lịch Trà Vinh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch hạn chế; sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách; cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn...Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng lao động phục vụ du lịch còn yếu; công tác quản lý nhà nước về du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển…Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành du lịch tỉnh Trà Vinh đã phục vụ khoảng 280.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt gần 82 tỷ đồng./.
Thanh Hòa 

Có thể bạn quan tâm