Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Nhật Bản
Đánh giá cao CLAIR trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với địa phương Nhật Bản, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đã ký kết hợp tác, ghi nhớ hợp tác với 5 địa phương và sắp tới sẽ ký ghi nhớ hợp tác với tỉnh Nagano của Nhật Bản. Các ký kết này góp phần thắt chặt hợp tác về kinh tế, văn hóa, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực... giữa hai bên.            

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều, nhất là trong những lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản đồng thời cũng là nhu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như ở lĩnh vực du lịch, lượng khách Nhật Bản đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đông, nhất là trong năm vừa qua, hai bên có thể khai thác để phát triển.
Ngày 13/01, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn công tác Hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ quốc tế (CLAIR), do ông Tamotsu Okamoto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN
Ngày 13/01, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn công tác Hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ quốc tế (CLAIR), do ông Tamotsu Okamoto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN

Đồng thời, thông qua vai trò của CLAIR, lãnh đạo thành phố mong muốn hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Nhật Bản sẽ ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa, trong đó cụ thể hóa nội dung hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...           

Thống nhất với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tamotsu Okamoto cho biết, CLAIR sẽ cố gắng thúc đẩy để hợp tác giao lưu giữa hai bên ngày càng mạnh mẽ hơn, góp phần vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2020, Nhật Bản sẽ đăng cai Thế vận hội mùa hè (Olympic), hy vọng đón nhiều du khách quốc tế, trong đó có du khách Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu văn hóa hai nước.
Ngày 13/01, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn công tác Hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ quốc tế (CLAIR), do ông Tamotsu Okamoto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN
Ngày 13/01, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn công tác Hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ quốc tế (CLAIR), do ông Tamotsu Okamoto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN

Ngoài ra, CLAIR sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện giao lưu cho giới trẻ tại các địa phương Nhật Bản; mong rằng các bạn trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia, giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Nhật Bản.      
   
Đối với hợp tác chuyên sâu, ông Tamotsu Okamoto cho biết, hai bên sẽ trao đổi để đi vào hợp tác cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng CLAIR tại Nhật Bản hoặc thông qua Văn phòng đại diện CLAIR tại Singapore (phụ trách khu vực Đông Nam Á). Các địa phương Nhật Bản sẽ tiếp tục và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản.             
Ngày 13/01, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn công tác Hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ quốc tế (CLAIR), do ông Tamotsu Okamoto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN
Ngày 13/01, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Đoàn công tác Hội đồng các chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ quốc tế (CLAIR), do ông Tamotsu Okamoto, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN

Được biết, Hội đồng CLAIR được thành lập năm 1988, nhằm hỗ trợ 47 tỉnh và 20 thành phố lớn Nhật Bản triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế./.     

Có thể bạn quan tâm