Thành phố Hồ Chí Minh và EU hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm

Thành phố Hồ Chí Minh và EU hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
 Ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn doanh nghiệp EU tới Thành phố và cho biết, EU là đối tác thương mại quan trọng của Thành phố với tổng kim ngạch hai chiều trong 10 tháng đầu năm đạt khoảng 7 tỷ USD và trao đổi thương mại giữa hai bên vẫn tiếp tục gia tăng theo từng năm. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm có buổi tiếp ông Phil Hogan, Cao ủy Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Liên minh châu Âu đang có chuyến thăm và làm việc ại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm với ông Phil Hogan. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm
có buổi tiếp ông Phil Hogan, Cao ủy Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn của Liên minh châu Âu đang có chuyến thăm và làm việc
ại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm với ông Phil Hogan.
Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Cảm ơn về sự hỗ trợ hiệu quả từ một số nước thành viên EU trong các dự án trong lĩnh vực giao thông, phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của EU với Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong các lĩnh vực Thành phố quan tâm như xây dựng cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm hay phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chia sẻ kết quả tích cực của các cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng các Bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam, ông Phil Hogan cho biết, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp của EU mong muốn gia tăng hợp tác về thương mại và đầu tư với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 
Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm với ông Phil Hogan cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm với ông Phil Hogan cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ấn tượng trước sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận đề nghị của lãnh đạo Thành phố, ông Phil Hogan khẳng định, EU cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai bên sắp được ký kết./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm