Tăng cường kết nối để thu hút du khách đến Hà Tĩnh

Tăng cường kết nối để thu hút du khách đến Hà Tĩnh
Biển Thiên Cầm. Ảnh: infonet.vn
Biển Thiên Cầm. Ảnh: infonet.vn
Thông tin về hoạt động du lịch của địa phương, ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết: Sau sự cố môi trường biển năm 2016, đến nay, hoạt động du lịch biển tại địa phương đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến Hà Tĩnh vẫn rất khiêm tốn, nhất là khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mới chỉ có các du khách lẻ, khách công vụ, thăm thân nhân kết hợp tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Khách đi theo các chương trình tour còn rất ít.  Nhằm phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế quan trọng và năm 2025 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ông Bùi Xuân Thập cho biết: Hà Tĩnh đang có chính sách thu hút đầu tư và ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ. Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Tĩnh là dịp để các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ cùng trao đổi, thảo luận, hợp tác du lịch một cách hiệu quả nhằm đưa du khách đến với Hà Tĩnh nhiều hơn nữa trong thời gian tới.  Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để thu hút du khách, ngành du lịch Hà Tĩnh cần xây dựng sản phẩm du lịch gắn kết với câu chuyện văn hóa đặc trưng của địa phương. Đây sẽ là điểm nhấn, là nét riêng để Hà Tĩnh thu hút du khách. Bên cạnh đó, cùng với sản phẩm du lịch hiện có, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh có thể tổ chức các chuyến đi thực tế, các famtrip dành cho các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh để họ hiểu hơn về các hoạt động, kết nối du lịch địa phương.  Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với ngành du lịch Hà Tĩnh xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để du lịch Hà Tĩnh cùng tham gia, kết nối với các hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh đạt hơn 1,2 triệu lượt khách, tăng 54,1% so với cùng kỳ 2016; trong đó, lượng khách nội địa đạt hơn 1,1 triệu lượt và khách quốc tế đạt hơn 19.900 lượt người.  Thị trường khách du lịch quốc tế của Hà Tĩnh chủ yếu đến từ Lào, Thái Lan và Trung Quốc. Trong đó, khách du lịch đến từ Lào chiếm tỷ trọng 40%, Thái Lan chiếm khoảng 30%, đến từ Trung Quốc khoảng 20%; thị trường châu Âu và các thị trường khác chiếm khoảng 10% còn lại. Riêng khách nội địa đến Hà Tĩnh chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, trong đó khách từ Hà Nội chiếm 30%, các tỉnh đồng bằng sông Hồng chiếm 4,2%. Khách từ các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình chiếm khoảng 50% và khách từ các tỉnh, thành phía Nam (chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh) chiếm 15,8%.  Nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, Hà Tĩnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên, thắng cảnh nổi tiếng như núi Hồng - sông La, bến Tam Soa... Đặc biệt, với 137 km bờ biển, dài nhất cả nước, Hà Tĩnh còn sở hữu nhiều bãi tắm có vẻ đẹp nguyên sơ như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải... Ngoài ra, nơi đây còn có 2 khu di tích Quốc gia đặc biệt là Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới...
Gia Thuận 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm