Phát huy thương hiệu cam sành Hàm Yên

Phát huy thương hiệu cam sành Hàm Yên
Để giữ vững thương hiệu  Cam  sành  Hàm Yên,  hiện  nay,  huyện Hàm  Yên  đang  triển khai  quy  hoạch,  phát triển  vùng  trồng  cam, vườn  sản  xuất  giống sạch bệnh; hỗ trợ một phần  vật  tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  cho  các  hộ  tham gia  mô  hình  sản  xuất cam  theo  tiêu  chuẩn VietGAP;  khuyến khích  người  dân chuyển  đổi  diện  tích trồng  màu  hiệu  quả thấp sang trồng cam... 
 
Huyện Hàm Yên đang khuyến khích đồng bào tham gia mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap
Huyện Hàm Yên đang khuyến khích đồng bào tham gia mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap

Đồng thời, huyện cũng tích cực quảng bá, giới thiệu  sản  phẩm  Cam sành Hàm Yên tại các siêu thị, sân bay hoặc tham  gia  các  hội chợ  nông nghiệp trên toàn quốc. 

Nhờ trồng cam, anh Nông văn Trúc, người dân tộc Tày ở thôn Bản Ban, xã Phù Lựu, huyện Hàm Yên đã vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2015 dành cho "Nhà nông trẻ xuất sắc"
Nhờ trồng cam, anh Nông văn Trúc, người dân tộc Tày ở thôn Bản Ban, xã Phù Lựu, huyện Hàm Yên đã vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2015 dành cho "Nhà nông trẻ xuất sắc"

Tuyên  Quang  phấn đấu  đến  năm  2020, phát  triển  diện  tích cam  sành  toàn  vùng đạt  trên  5.000  ha, năng  suất  bình  quân đạt  trên 150 tạ/ha, sản lượng  đạt  trên  65.000 tấn;  giá  trị  đạt  trên 1.300 tỷ đồng.

Cam sành Hàm Yên được phân loại trước khi đưa đi tiêu thụ
Cam sành Hàm Yên được phân loại trước khi đưa đi tiêu thụ
Cam sành là cây trồng giúp nhiều hộ đồng bào ở huyện Hàm Yên giảm nghèo và vươn lên làm giàu
Cam sành là cây trồng giúp nhiều hộ đồng bào ở huyện Hàm Yên giảm nghèo và vươn lên làm giàu 
Giữa tháng 1/2015, lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, trái cây đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường
Giữa tháng 1/2015, lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, trái cây đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường
Sau khi thu hoạch, Cam sành Hàm Yên được vận chuyển đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước
Sau khi thu hoạch, Cam sành Hàm Yên được vận chuyển đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước

Sản lượng cam sành của huyện Hàm Yên năm 2015 đạt trên 43.000 tấn, doanh thu hơn 500 tỷ đồng
Sản lượng cam sành của huyện Hàm Yên năm 2015 đạt trên 43.000 tấn, doanh thu hơn 500 tỷ đồng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm