Nghề trồng hoa, cây cảnh ở Chợ Lách (Bến Tre)

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở Chợ Lách (Bến Tre)
Vườn cây cảnh của một gia đình ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách
Vườn cây cảnh của một gia đình ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách
Trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây cảnh
Trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây cảnh

Các làng hoa, cây cảnh ở Chợ Lách mỗi năm cung cấp hàng chục triệu cây hoa cảnh cho thị trường TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và xuất khẩu sang một số nước khu vực Đông Nam Á. Nhờ phát triển nghề này, đời sống của người dân trong xã ngày một nâng cao. Nhiều hộ trồng hoa, cây cảnh đã thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chăm sóc vườm ươm cây cảnh để cung cấp cho các nhà vườn
Chăm sóc vườm ươm cây cảnh để cung cấp cho các nhà vườn
Nhiều gia đình ở huyện Chợ Lách đã giàu lên từ làm cây cảnh
Nhiều gia đình ở huyện Chợ Lách đã giàu lên từ làm cây cảnh

Có thể bạn quan tâm