Nghề thổi thủy tinh làm cốc ở làng Xối Chì (Nam Định)

Nghề thổi thủy tinh làm cốc ở làng Xối Chì (Nam Định)
Người thợ thổi cốc phải làm việc trong không gian của những chiếc lò có nhiệt độ có khi lên tới gần hai nghìn độ. Hiện nay, làng Xối Chì có ba lò thổi thủy tinh với mặt hàng sản xuất chủ yếu là những chiếc cốc uống nước, trung bình mỗi xưởng sản xuất được khoảng 2000 cốc thủy tinh mỗi ngày, tiêu thụ chủ yếu tại thị trường Hà Nội.
 
Sau khi định hình, sản phẩm cốc sẽ được cắt miệng cốc bằng lửa ga ở nhiệt độ cao.
Sau khi định hình, sản phẩm cốc sẽ được cắt miệng cốc bằng lửa ga ở nhiệt độ cao.
Cốc thủy tinh được định hình từ những luồng hơi thổi kinh nghiệm và lành nghề của những người thợ.
Cốc thủy tinh được định hình từ những luồng hơi thổi kinh nghiệm và lành nghề của những người thợ.

Sau khi định hình, sản phẩm cốc sẽ được cắt miệng cốc bằng lửa ga ở nhiệt độ cao.
Sau khi định hình, sản phẩm cốc sẽ được cắt miệng cốc bằng lửa ga ở nhiệt độ cao.

Thủy tinh được nung chảy trong lò nung và được lấy ra bằng dụng cụ thổi thủy tinh chuyên dụng.
Thủy tinh được nung chảy trong lò nung và được lấy ra bằng dụng cụ thổi thủy tinh chuyên dụng. 

Cốc thủy tinh sau khi ra lò sẽ được ủ trong tro để giữ nhiệt nhằm tránh bị nứt vỡ khi ra khỏi môi trường nhiệt độ cao.
Cốc thủy tinh sau khi ra lò sẽ được ủ trong tro để giữ nhiệt nhằm tránh bị nứt vỡ khi ra khỏi môi trường nhiệt độ cao.

Người thổi thủy tinh làm việc trong không gian với nhiệt độ cao và oi nồng.
Người thổi thủy tinh làm việc trong không gian với nhiệt độ cao và oi nồng.

Thủy tinh được nung đỏ và định hình ở nhiệt độ cao, sau đó được làm nguội bớt bằng quạt gió.
Thủy tinh được nung đỏ và định hình ở nhiệt độ cao, sau đó được làm nguội bớt bằng quạt gió.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm