Lên Bắc Hà thăm dinh thự Hoàng A Tưởng

Lên Bắc Hà thăm dinh thự Hoàng A Tưởng
Dinh  Hoàng  A  Tưởng  được  xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành vào năm  1921.  Kiến  trúc  dinh  thự  theo phong cách Á - Âu kết hợp, có bố cục hình  chữ  nhật  liên  hoàn  khép  kín. Chủ nhân của dinh thự là hai cha con Hoàng Yến Chao và Hoàng A Tưởng, người dân tộc Tày.
 
Dinh Hoàng A Tưởng được xây trên một quả đồi rộng, nhìn về hướng đông Nam
Dinh Hoàng A Tưởng được xây trên một quả đồi rộng, nhìn về hướng đông Nam

Gần 100 năm tồn tại với thời gian, dinh  thự  này  vẫn  nổi  bật  giữa  thị trấn Bắc Hà sầm uất và nhộn nhịp, trở thành điểm tham quan nổi tiếng của huyện.

Dinh Hoàng A Tưởng được bảo tồn, gìn giữ để đồng bào có thể hiểu về lịch sử huyện Bắc Hà một thời đã qua
Dinh Hoàng A Tưởng được bảo tồn, gìn giữ để đồng bào có thể hiểu về lịch sử huyện Bắc Hà một thời đã qua
Gần 100 năm tồn tại với thời gian, dinh Hoàng A Tưởng được phủ một lớp rêu phong cổ kính
Gần 100 năm tồn tại với thời gian, dinh Hoàng A Tưởng được phủ một lớp rêu phong cổ kính 
Cầu thang dẫn tới phòng chờ của dinh thự
Cầu thang dẫn tới phòng chờ của dinh thự
Gian bán hàng lưu niệm cho du khách tới tham quan dinh Hoàng A Tưởng
Gian bán hàng lưu niệm cho du khách tới tham quan dinh Hoàng A Tưởng
Báo in, tháng 8/2016

Có thể bạn quan tâm